Santoso - trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Indonesia

Thứ bảy, 23/07/2016 10:16

(Cadn.com.vn) - Hôm 18-7, các lực lượng an ninh Indonesia tuyên bố tiêu diệt Santoso, tên trùm khủng bố Hồi giáo cực tiến bị truy nã gắt gao nhất nước này sau 5 năm tìm kiếm. Y là thủ lĩnh nhóm cực đoan Mujahideen Indonesia Timur (MIT) ở Indonesia và thề trung thành với tổ chức IS.

Santoso được nhìn thấy lần cuối cùng trong làng Tambarana ở Poso trên đảo Sulawesi. Các nhà chức trách tin rằng, y trốn trong các cánh rừng ở khu vực này và trong 5 năm qua, họ phái hàng ngàn binh lính tìm kiếm y. Khi bị bắn chết, Santoso đang ở cùng 4 phần tử phiến quân khác, trong đó có vợ y.

Chiến tranh với Kitô hữu

Santoso nổi lên trong cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Kitô giáo vốn làm rung chuyển Poso thuộc huyện Sulawesi trong giai đoạn 1998-2001. Y được cho là tham gia vào các cuộc tấn công chống chính quyền Indonesia và Kitô hữu ở Poso. Sau khi xung đột kết thúc, y tham gia một nhóm nhỏ thuộc Jemaah Islamiyah - nhóm thánh chiến Indonesia chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom Bali năm 2002 khiến 202 người chết, trong đó có 88 người Australia.

Thủ lĩnh MIT Santoso. Ảnh: Straitstimes

Thủ lĩnh MIT

Santoso lãnh đạo MIT từ năm 2011 đến nay, thực hiện các cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh Indonesia. Nhóm này chủ yếu là trốn trong khu vực rừng núi, tiến hành các cuộc tấn công man rợ tương tự nhóm phiến quân Boko Haram của Nigeria. Dù các nhà chức trách Indonesia tiến hành vô số cuộc tấn công chống lại MIT trong năm qua, họ chỉ tiêu diệt được 19 thành viên của nhóm. Hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ gắn mác khủng bố đặc biệt đối với Santoso, chặn tài sản của y tại Mỹ, cấm y liên lạc với người Mỹ và mở đường cho hành động thực thi pháp luật của Mỹ chống lại y. Kể từ đầu năm đến nay, hơn 3.000 nhân viên an ninh, bao gồm cả từ quân đội và cảnh sát, đã tham gia vào các hoạt động chống lại Santoso. Tuy nhiên, Santoso và các thành viên MIT khác, vẫn trốn thoát cho đến ngày 18-7 vừa qua.

Liên kết với IS

Santoso cam kết trung thành với IS vào năm 2014, trở thành người Indonesia đầu tiên công khai làm như vậy. Dù y không đến Iraq hoặc Syria để chiến đấu cho IS, nhiều nguồn tin cho biết hồi tháng 1, IS đổ tiền hậu thuẫn cho nhóm cực đoan của Santoso. Tuy nhiên, các nhà chức trách từ chối tiết lộ số tiền mà IS đã chuyển cho MIT. Nhóm của Santoso được cho là có liên hệ với những phần tử IS đã gây ra các cuộc tấn công ở Jakarta hồi tháng 1 khiến 4 dân thường và 4 kẻ tấn công thiệt mạng. Ngoài ra, Santoso còn xuất hiện trong đoạn băng đe dọa tấn công các mục tiêu của Indonesia.

Cái chết của Santoso là thành công rất lớn của chính chính quyền Indonesia bởi họ sợ MIT ở Poso có thể phát triển thành lực lượng tương tự như nhóm nổi dậy Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở miền nam Philippines hay lực lượng ly khai ở miền nam Thái Lan. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chống khủng bố, dù Santoso bị tiêu diệt, cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan tại Indonesia vẫn chưa thể kết thúc.

An Bình

(Theo Newsweek, Straitstimes)